“Cao thủ”… nhí!

Thứ ba, 18/07/2017 14:55

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 30 ngày 10-7, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh Võ Bình (1971, trú tổ 30, P. Hòa Hải) về việc, lợi dụng lúc gia đình anh ngủ say, kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm ĐTDĐ, tiền và nhẫn vàng. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra truy bắt đối tượng.

 Tang vật các vụ trộm được CAP Hòa Hải thu giữ.

Qua thời gian ngắn sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, CAP Hòa Hải thấy nổi lên đối tượng H.P.H. (2006, trú P. Hòa Hải). Tập trung điều tra, các CBCS được biết, dù chỉ mới 11 tuổi nhưng H. đã sớm hư hỏng, thích chơi bời và say mê với những trò chơi bạo lực trên thế giới ảo. Đặc biệt, rạng sáng 10-7, có người nhìn thấy H. lảng vảng tại khu vực gần nhà anh Bình với nhiều biểu hiện nghi vấn. Trước những thông tin thu thập được, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhận định H. có liên quan đến vụ đột nhập nhà anh Bình trộm cắp tài sản nên chỉ đạo lực lượng theo sát. Đến trưa 10-7, qua theo dõi và thu thập thêm tài liệu chứng cứ, CAP Hòa Hải có đủ cơ sở khẳng định H. chính là kẻ đã đột nhập nhà anh Bình trộm tài sản nên triệu tập về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan CA, dưới sự chứng kiến của người giám hộ, H. đã khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận bước đầu của H. 4 giờ ngày 10-7, đang lang thang trên đường thì H. phát hiện nhà anh Bình không đóng cửa nên đột nhập tìm “vận may”. H. phát hiện 1 ĐTDĐ hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ Nokia, 420 ngàn đồng và 1 chiếc nhẫn vàng nên lấy rồi chuồn ra ngoài. Sáng 10-7, H. mang 2 chiếc ĐTDĐ đến gửi cho M.V.V (2001, trú P. Hòa Hải) nhờ cất giúp. Đến 9 giờ cùng ngày, H. mang chiếc nhẫn vàng đi bán được 1 triệu đồng. Có trong tay hơn 1,4 triệu đồng, H. lại lao vào thế giới ảo...

Mở rộng điều tra, H. khai nhận trước đó đã cùng một số đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Cụ thể, khoảng tháng 5-2017, H. cùng với M.V.V (2001, trú P. Hòa Hải) đột nhập một nhà dân tại khu vực gần trường Nguyễn Duy Trinh (P. Hòa Hải) trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Lenovo màu trắng. Sau đó, H. đưa chiếc điện thoại này cho V. sử dụng. Đến ngày 3-7, nghe lời xúi giục N.T.T (1997, trú P. Hòa Hải), H. đột nhập một nhà dân tại khu vực An Nông (P. Hòa Hải) trộm chiếc ĐTDĐ hiệu LG màu trắng. Hôm sau, H. đưa chiếc điện thoại này cho N.V.H (2001, trú P. Hòa Hải) sử dụng. Ngày 5-7, H.P.H. tiếp tục đột nhập nhà anh Nguyễn Công Cường (1986, trú tổ 37, P. Hòa Hải) lấy trộm máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá 9,5 đồng. Chiếc máy tính này H. đưa cho M.V.V cất giúp, sau đó V. bán cho N.T.T với giá 2 triệu đồng. Có tiền, V. giữ lại 500 ngàn đồng để tiêu xài, đưa cho H. 1,5 triệu đồng. Một ngày sau (6-7), H.P.H lại đột nhập nhà anh Nguyễn Đức Quyền (1976, trú tổ 38, P. Hòa Hải) trộm chiếc điện thoại Oppo R7 trị giá 11,9 triệu đồng. Chiếc điện thoại này, H. đưa cho N.T.T sử dụng…

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên, H.P.H thừa nhận trước đó cũng đã tiêu thụ tài sản trộm cắp do đồng bọn là N.M.D (2001) và N.V.Đ (2000, không rõ địa chỉ) thực hiện. Điển hình, khoảng tháng 6-2017, N.V.Đ, đột nhập một nhà dân tại Khu Đô thị Phú Mỹ An trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung hiệu Duos rồi đưa cho H. cất giấu. Sau đó, H. đưa chiếc điện thoại này cho Đ.V.D (2001, trú P. Hòa Hải) sử dụng. Ngày 3-7, N.M.D đột nhập nhà dân ở Khu đô thị Phú Mỹ An trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung rồi đưa cho H. sử dụng. Đến ngày 5-7, N.M.D lại đột nhập nhà chị Mai Thị Xuân Thủy (1979, trú tổ 39, P. Hòa Hải) trộm chiếc máy tính xách tay hiệu Vaio, đưa cho H. giữ. Sau đó, H. đưa chiếc máy tính này cho N.T.T sử dụng...

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Căn cứ lời khai của H.P.H, CAP Hòa Hải tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, M.V.V, Đ.V.D, N.V.H đã thừa hành vi vi phạm của mình. Đối với N.T.T, tại thời điểm CAP mời lên làm việc thì đã bỏ đi đâu không rõ. Từ lời khai của M.V.V, Đ.V.D và N.V.H, CAP Hòa Hải đã tiến hành mời H.C (2002, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) và H.V.T (1992, trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua làm việc C. khai nhận, trước đó đã được M.V.V đưa máy tính xách tay hiệu Vaio (N.M.D đã trộm cắp của chị Mai Thị Xuân Thủy) nhờ đi bán giúp. Sau đó, C. lên mạng xã hội rao bán và được H.V.T hỏi mua với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh thông tin do C. cung cấp, CAP Hòa Hải xác định, N.T.T mới là người thực hiện việc giao dịch mua bán chiếc máy tính xách tay hiệu Vaio cho H.V.T với giá 4,5 triệu đồng tại khu vực đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn). Sau đó, H.V.T bán lại chiếc máy tính này cho một người khác trên mạng Chợ Tốt với giá 5 triệu đồng. Việc C. đứng ra khai nhận hành vi mua bán máy tính xách tay với H.V.T là do N.T.T xúi giục để nhận tội thay.

CAP Hòa Hải tiến hành tạm giữ tang vật gồm: 5 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 1 chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng. Vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền và truy bắt những đối tượng còn lại.

T.DŨNG